Đường dẫn truy cập

Nga cho Mỹ dùng không phận để chở tiếp liệu đến Afghanistan


Nga cho phép Hoa Kỳ được dùng không phận của Nga để chuyên chở binh sĩ và tiếp liệu quân sự cho Afghanistan.

Thỏa thuận này được ký kết hôm thứ Hai tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Matcơva, cho phép Hoa Kỳ được thực hiện đến 4 ngàn 500 chuyến bay quân sự một năm, tức là khoảng 12 chuyến mỗi ngày để chuyên chở binh sĩ, vũ khí, đạn dược, xe quân sự và các bộ phận thay thế.

Các giới chức cao cấp Hoa Kỳ cho biết những chuyến bay này không bị tính phí tổn quá cảnh Nga cũng như không được phép ngừng lại trên lãnh thổ Nga.

Trước đây Nga giới hạn những chuyến hàng xuyên qua lãnh thổ Nga và chỉ cho phép những vật dụng phi quân sự chuyển vận bằng xe lửa qua lãnh thổ Nga mà thôi.

Tòa Bạch Ốc loan báo là thỏa thuận chuyển vận bằng đường hàng không xuyên qua nước Nga giúp tiết kiệm được hơn 130 triệu đô la mỗi năm về tiền xăng dầu cũng như những chi phí quá cảnh khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG