Đường dẫn truy cập

Các vụ bạo động giết chết 5 người ở Iraq


Giới hữu trách Iraq cho hay: những người đàn ông vũ trang không rõ lai lịch đã giết hại 3 binh sĩ và 2 cảnh sát viên Iraq trong một cuộc tấn công vào một chốt kiểm soát an ninh ở miền tây Baghdad.

Các giới chức cho hay vụ tấn công xảy ra vào đêm Chủ Nhật.

Trong một vụ bạo động khác, cảnh sát cho hay một vụ đánh bom bằng xe hơi ở thành phố Mosul ở miền bắc đã làm ít nhất 8 người bị thương.

Các binh sĩ Hoa Kỳ đã rút khỏi các thành phố của Iraq hồi tuần trước và đã tới các căn cứ của họ, trao lại quyền kiểm soát an ninh ở các khu dân cư cho cảnh sát và binh sĩ Iraq.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cam kết sẽ rút toàn bộ các binh sĩ tác chiến khỏi Iraq trước tháng 9 năm 2010, chỉ để lại các cố vấn và sĩ quan huấn luyện.

Hiện tại có khoảng 130,000 binh sĩ Hoa Kỳ còn đóng quân tại Iraq để tiến hành các nhiệm vụ tác chiến ở các khu vực ngoại ô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG