Đường dẫn truy cập

FBI công bố hồ sơ giải mật cuộc phỏng vấn Saddam Hussein


Hồ sơ an ninh Hoa Kỳ tiết lộ rằng hồi năm 2004, nhà cựu độc tài Saddam Hussein của Iraq đã nói với các nhân viên liên bang Hoa Kỳ rằng ông đã để cho thế giới tin là ông sở đắc võ khí có sức hủy diệt đại quy mô bởi vì ông không muốn có vẻ yếu đối với Iran.

Hôm qua, một viện nghiên cứu, Viện Lưu Trữ Hồ Sơ An Ninh Quốc Gia, đã có những hồ sơ được giải mật về tất cả những hồ sơ ngoại trừ một trong 20 cuộc phỏng vấn và 5 cuộc trò chuyện không chính thức với Saddam Hussein được thực hiện sau khi ông ta bị quân đội Hoa Kỳ bắt hồi tháng 12 năm 2003.

Trong hồ sơ phỏng vấn được công bố này, cựu Tổng Thống Iraq đã cảnh báo về điều ông gọi là các nhà lãnh đạo cuồng tín của Iran. Ông Saddam chê Osama bin-Laden là một 'người quá khích' và nói rằng ông không có liên hệ nào với mạng lưới al-Qaida.

Thậm chí, ông Saddam cũng thừa nhận rằng đôi khi ông cũng hối tiếc rằng đáng lẽ ông nên cho phép Liên Hiệp Quốc chứng kiến việc phá hủy kho võ khí của Iraq hồi năm 1991.

Quân đội Hoa Kỳ đã chuyển giao Saddam Hussein cho chính phủ Iraq giam giữ và, ông đã bị treo cổ hồi tháng 12 năm 2006.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG