Đường dẫn truy cập

Ông Ban Ki-moon kêu gọi Miến Điện trả tự do cho bà Suu Kyi


Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã đưa ra một lời yêu cầu trước chuyến công du Miến Điện để hối thúc chính quyền quân nhân nước này trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.

Ngày hôm nay ông Ban nói rằng các nhà lãnh đạo Miến Điện nên trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị trong đó có cả lãnh tụ đối lập bị cầm tù Aung San Suu Kyi.

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cũng sẽ hối thúc việc nối lại các cuộc đối thoại giữa chính phủ Miến Điện và các nhóm đối lập, và đòi một cuộc bầu cử đáng tin cậy vào năm 2010 của nước này.

Ông đã phát biểu như vậy với các phóng viên tại Tokyo sau khi gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone.

Ông Ban dự kiến sẽ đến Miến Điện vào ngày thứ sáu, đúng vào ngày phiên xử bà Aung San Suu Kyi được ấn định sẽ tái tục.

Hiện vẫn chưa rõ liệu người đứng đầu Liên Hiệp Quốc có thể gặp bà trong chuyến công du 2 ngày này hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG