Đường dẫn truy cập

TT Libăng bổ nhiệm ông Saad Hariri làm Thủ tướng


Ông Saad Hariri đã được bổ nhiệm là tân Thủ tướng Libăng, đảm nhiệm chức vụ mà thân phụ ông là ông Rafiq Hariri, đã từng nắm giữ.

Ông Rafiq Hariri bị ám sát chết hồi năm 2005.

Tổng thống Libăng Michel Suleiman đã bổ nhiệm ông Hariri hôm thứ Bảy, sau khi đa số đại biểu quốc hội đề cử ông.

Lên tiếng tại dinh tổng thống, ông Saad Hariri hứa sẽ nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ giữa các phe phái đối nghịch ở Libăng và thành lập một chính phủ hòa hợp và đoàn kết.

Ông Hariri năm nay 39 tuổi lãnh đạo một đảng thân Tây phương, đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử diễn ra trước đây trong tháng này.

Một liên minh do nhóm Hezbollah đứng đầu, được Iran và Syria hậu thuẫn, là khối chiếm được nhiều ghế vào hàng thứ nhì trong 128 ghế của quốc hội Libăng.

Ông Hariri và nhà lãnh đạo nhóm Hezbollah, Hassan Nasrallah hứa sẽ hợp tác trong việc thành lập chính phủ đoàn kết.

Tuy nhiên ông Harriri nói rằng ông sẽ không để cho liên minh Hezbollah nắm quyền phủ quyết mà nhóm này có được từ nội các sắp ra đi.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG