Đường dẫn truy cập

Thâm hụt mậu dịch của VN giảm còn 2,1 tỉ đôla


Mức thâm hụt thương mại trong nửa đầu năm nay của Việt Nam đã giảm xuống còn 2,1 tỉ đô la, con số này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái khi kim ngạch nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu.

Hôm thứ Năm, hãng thông tấn AP trích một công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy từ tháng 1 đến tháng 6, kim ngạch nhập khẩu giảm 34% so với năm ngoái xuống còn 29,72 tỉ đô la trong khi xuất khẩu đạt 27,61 tỉ đô la tức là giảm 10%.

Trong nửa đầu năm ngoái, Việt Nam có mức thâm hụt thương mại lên tới gần 15 tỉ đô la, mức thâm hụt của cả năm ngoái là 17 tỉ đô la.

Chính phủ sau đó đã thắt chặt hoạt động nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại cũng đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nước ngoài nhập khẩu.

Theo số liệu đăng trong bản tin của hãng thông tấn Pháp thì kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam giảm xuống còn 5,34 tỉ đô la trong khi kim ngạch nhập khẩu phân bón giảm xuống còn 710 triệu đô la.

Xuất khẩu may mặt đạt 4,07 tỉ đô la và xuất khẩu càfe đạt 1.09 tỉ đô la, giảm 12,2% so với năm ngoái.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới và kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 1,8 tỉ đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG