Đường dẫn truy cập

EU tăng áp lực đối với Iran, lên án các vụ đàn áp


Báo chí nhà nước Iran đưa tin: lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã đồng ý gia hạn thêm 5 ngày để Hội đồng Bảo vệ tiếp nhận và điều tra các khiếu nại bầu cử.

Hội đồng này nói rằng họ sẽ điều tra một số đơn vị bầu cử, trước khi chính thức phê chuẩn kết quả bầu cử. Nhưng họ nói rằng họ sẽ không hủy bỏ các kết quả bầu cử.

Số người chết trong các vụ biểu tình sau bầu cử được loan báo chính thức là 17 người nhưng các nguồn tin khác nói rằng con số thực sự cao hơn nhiều.

Nếu muốn xác nhận cũng khó vì các nhà báo độc lập đã bị nhà chức trách Iran cấm hành nghề.

Liên hiệp châu Âu tiếp tục gây áp lực lên Iran về chuyện đàn áp biểu tình.

Chính phủ Anh hôm thứ ba đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran để trả đũa vụ Iran trục xuất 2 nhà ngoại giao của Anh hôm thứ Hai.

Chính phủ Iran tố giác nước Anh và các nước phương Tây khác xúi giục gây mất ổn định sau bầu cử.

Thủ Tướng Anh Gordon Brown gọi lời tố giác này hoàn toàn không có cơ sở và ông rất tiếc phải trục xuất 2 nhà ngoại giao của Iran.

Các nước Pháp, Phần Lan, Thụy Điển và Cộng hòa Czech đã mời đại sứ Iran đến nghe lời phản đối về cuộc đàn áp ở Tehran.

Trong khi đó, chính phủ Nga nói rằng họ xem việc tranh cãi bầu cử là công chuyện nội bộ của Iran. Chính phủ tại Moscow nói rằng cuộc tranh chấp này phải được giải quyết hoàn toàn dựa trên Hiến pháp và luật pháp của Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG