Đường dẫn truy cập

Ấn Độ tuyên bố phe Maoist là tổ chức khủng bố


Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố phe theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông của đảng Cộng Sản Ấn Độ là một tổ chức khủng bố.

Quyết định vừa kể cho phép nhà chức trách bắt giữ bất cứ cán bộ nào của đảng này và những người bị coi là cảm tình viên của họ.

Chính phủ trung ương đã loan báo hành động pháp lý này khi nhà chức trách tại 5 bang miền Đông và miền Trung cảnh giác về các cuộc tấn công của phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông có thể xảy ra trong khoảng thời gian tổng đình công 48 giờ đồng hồ sẽ bắt đầu ngày hôm nay.

Các phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông tuyên bố rằng họ tranh đấu cho dân nghèo và nông dân không có đất canh tác chống tình trạng áp bức, lợi dụng và tham nhũng.

Tin cho biết là các phiến quân này đã kiểm soát được 1/3 diện tích rừng của Ấn Độ, và từ những khu vực đó họ thường tấn công lực lượng cảnh sát và các chính trị gia.

Lực lượng bán quân sự đã được điều tới bang Tây Bengal hồi tuần trước để tái chiếm thị trấn một nông nghiệp bị các du kích quân này chiếm giữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG