Đường dẫn truy cập

Mỹ, Nga sẽ đàm phán về vấn đề cắt giảm vũ khí vào ngày 23/6


Nga cho biết vòng đàm phán thứ ba với Hoa Kỳ về việc giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân của 2 nước sẽ diễn ra tại Geneve trong hai ngày 23 và 24 tháng Sáu.

Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko cho biết Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hy vọng sẽ loan báo các tiến bộ đạt được khi ông Obama đến thăm Nga vào đầu tháng Bảy.

Mục tiêu của cuộc đàm phán là thay thế Hiệp ước tài giảm vũ khí chiến lược năm 1991, tức START I, trước khi hiệp ước này hết hạn vào ngày 5 tháng 12.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại gia Nga nói với các nhà báo rằng cuộc thương thảo diễn ra trong tinh thần xây dựng.

START I đã đưa tới sự giảm mạnh kho của vũ khí hạt nhân của Nga và Hoa kỳ khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt.

Các cuộc đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận mới không đạt được tiến bộ gì nhiều dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG