Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Somalia thiệt mạng vì bom tự sát


Các giới chức Somalia cho hay: Bộ trưởng An ninh Quốc gia Somalia đã chết trong một vụ nổ.

Ông Omar Hashi Aden thiệt mạng hôm nay cùng với 10 người khác trong một vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Beledweyne ở phía Bắc thủ đô Mogadishu, gần biên giới Ethiopia.

Vị cựu đại sứ của Somalia tại Ethiopia, ông Abdul Karim Farah Laganyo, cũng bị thiệt mạng trong vụ nổ.

Phát ngôn viên của nhóm quân nổi dậy al-Shabab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Những người có mặt nói rằng vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe chạy vào một khách sạn nơi ông Aden cư ngụ.

Al-Shabab và tổ chức liên minh Hồi giáo Hizbul tìm cách lật đổ chính phủ Somalia để thành lập một nước hồi giáo.

Những vụ giao tranh dữ dội tại Mogadishu trong 6 tuần lễ vừa qua đã làm hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 22 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ ngày hôm qua.

Phát ngôn viên chính phủ nói rằng lực lượng quân đội tấn công các vị trí của quân nổi dậy Hồi giáo sau khi phiến quân tấn công các căn cứ chính phủ.

Nhưng phát ngôn viên của phe dân quân Hồi giáo Hizbul, Muse Abdi Arale, nói rằng quân đội chính phủ đã tấn công trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG