Đường dẫn truy cập

Nghi can giết chết nhà lập pháp Iraq bị bắt


Giới chức an ninh Iraq cho hay đã bắt giữ một người có liên can tới vụ ám sát nhà lập pháp Sunni nổi tiếng tại Baghdad hồi tuần trước.

Thiếu tướng Numan Dakhi Jawad cho biết nghi can này bị bắt hôm nay vì bị nghi là thành viên của al-Qaida tại Iraq.

Người đứng đầu khối các nhà lập pháp Sunni tại Quốc hội, Harith al-Obeidi, đã bị sát hại sau khi hướng dẫn buổi cầu kinh hôm thứ sáu tại một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Baghdad.

Cảnh sát và các giới chức trong đảng Mặt trận hòa hợp dân tộc của ông cho biết hung thủ có vẻ là một kẻ vị thành niên đã nổ súng vào ông Obeidi khi ông rời khỏi đền thờ.

Các giới chức cho biết nhân viên bảo vệ đền thờ đã đuổi theo hung thủ và tên này đã chết khi kích nổ một trái lựu đạn trong lúc bỏ chạy.

Ông Obeidi là thành viên của Ủy ban Nhân quyền trong Quốc hội Iraq.

Thủ tướng Iraq Nouri al Maliki và các giới chức cao cấp Hoa Kỳ đã lên án vụ tấn công, cũng làm cho 4 người khác thiệt mạng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG