Đường dẫn truy cập

Paris trao tặng 'công dân danh dự' cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma


Đô trưởng Paris Bertrand Delanoe đã trao bằng công dân danh dự cho Ðức Đạt Lai Lạt Ma tại thủ đô Paris hôm chủ nhật.

Hành động này có thể lại gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Pháp và Trung Quốc, mối quan hệ vốn đã suy thoái mạnh tháng 12 năm ngoái sau một cuộc hội kiến tại Ba Lan giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Ðức Đạt Lai Lạt Ma, một nhân vật từng được trao giải Nobel Hòa bình.

Vào tháng tư, Hội đồng thành phố Paris đã biểu quyết trao danh hiệu công dân danh dự cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, sau khi Trung Quốc đàn áp loạt biểu tình chống chính phủ tại Tây Tạng.

Tháng trước, Bắc Kinh đã cảnh báo Paris chớ trao tặng danh hiệu này cho Ðức Đạt lai Lạt Ma.

Khi đến Paris hôm thứ bảy, đức Đạt Lai Lạt Ma đã lên án Trung Quốc 'áp đặt bản án tử' cho Tây Tạng, và nói rằng ngài tin là truyền thống và văn hóa Tây Tạng đang gặp trở ngại dưới quyền cai trị của Trung Quốc.

Bắc Kinh nói rằng Ðức Đạt Lai Lạt Ma muốn thành lập một quốc gia Tây Tạng độc lập, trong khi nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng nói rằng ngài chỉ muốn cho Tây Tạng được tự trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG