Đường dẫn truy cập

Mỹ mở phiên điều trần thứ nhì về vấn đề hóa chất da cam-dioxin


Đại diện Nhóm đối thoại Mỹ-Việt về hóa chất da cam/dioxin tham dự một buổi điều trần do Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tổ chức hôm 4/6.

Theo thông cáo báo chí do mạng US Newswire phổ biến, buổi điều trần này tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới hóa chất da cam-dioxin ở Việt Nam.

Đây là buổi điều trần trực tiếp thứ hai về vấn đề này với sự tham dự của các giới chức Mỹ và Việt Nam trong đó có ông Ngô Quang Xuân, cựu đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và hiện là Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, và ông Scot Marciel, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ.

Trước đó, hôm 2/6, phiên họp lần thứ tư của Nhóm đối thoại Mỹ-Việt về hóa chất da cam-dioxin, với chủ đề ‘Mỹ và Việt Nam: Cùng nhau giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh’, đã diễn ra tại thủ đô Washington.

Nhóm Đối thoại Mỹ-Việt về hóa chất da cam-dioxin được thành lập tháng Hai năm 2007 với sự hỗ trợ từ Quỹ Ford.

Hồi cuối tháng Năm, hãng tin AP loan tin chính phủ Mỹ đã đồng ý tăng gấp đôi khoản viện trợ giúp Việt Nam giải quyết hậu quả y tế và môi trường do hóa chất da cam để lại từ thời Chiến tranh Việt Nam.

Khoản tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 3 triệu đôla lên 6 triệu đôla, và sẽ được sử dụng phần lớn vào công tác giải quyết hậu quả ở Đà Nẵng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG