Đường dẫn truy cập

Mỹ hứa viện trợ thêm 200 triệu đôla giúp dân Pakistan lánh cư


Đặc sứ Hoa Kỳ tại Pakistan và Afghanistan, Richard Holbrooke loan báo chính phủ Mỹ sẽ viện trợ thêm 200 triệu đôla cho Pakistan để giúp đỡ những người phải di tản trong cuộc tổng tấn công phe Taliban mới đây ở khu vực tây bắc.

Loan báo được đưa ra tại Islamabad trong lúc ông Holbrooke gặp Tổng Thống Pakistan ông Asif Ali Zardari hôm thứ Tư.

Số tiền này phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn và sẽ bổ sung cho con số 110 triệu đôla mà Hoa Kỳ đã hứa tháng trước.

Đặc sứ Hoa Kỳ nói ông đến Pakistan theo chỉ thị của Tổng Thống Obama, muốn cho thấy Hoa Kỳ quan tâm đến nhân dân Pakistan, và cho thế giới thấy Hoa Kỳ quan tâm đến số phận của hàng triệu người tỵ nạn tại nước này.

Trong chuyến đi 3 ngày, ông Holbrooke cũng sẽ gặp những người Pakistan di tản và nhân viên các tổ chức cứu trợ.

Cuộc chiến vừa qua giữa binh sĩ chính phủ và quân nổi dậy Taliban đã làm khoảng 2 triệu rưỡi người trong thung lũng Swat và các khu vực kế bên phải đi lánh nạn.

Trung tướng Athar Abbas, Người phát ngôn quân đội Pakistan hôm thứ tư dự báo phải mất thêm hai tháng nữa mới có thể hoàn toàn đẩy lui các chiến binh Taliban ra khỏi khu vực.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG