Đường dẫn truy cập

19 người chết trong vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo Shia ở Iran


IRNA, hãng tin chính thức của Iran cho hay: một vụ tấn công tự sát đã làm 19 người thiệt mạng và khiến 125 người khác bị thương tại một đền thờ Hồi giáo Shia ở Zahedan, thủ phủ của tỉnh Sistan-Baluchistan gần biên giới giữa Pakistan và Iran.

Tỉnh trưởng Ali-Mohammed Azad nói với hãng tin IRNA rằng vụ đánh bom hôm thứ năm là một hành động khủng bố, và rằng chính phủ đã bắt giữ những kẻ đứng sau vụ này.

Ông Azad nói những kẻ đánh bom đã lập kế hoạch tiến hành thêm các vụ tấn công khác. Ông nói rằng các vụ tấn công nhằm gây bất ổn khi tỉnh này đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 12/6.

Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Zahedan, một thành phố gồm chủ yếu người Sunni tại một nước Iran gồm phần đông người Shia, đã chứng kiến tình trạng bạo lực sắc tộc trước đó.

Hồi năm 2007, một vụ đánh bom ở Zahedan đã làm ít nhất 11 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng. Nhóm chiến binh Jundallah của phe Sunni đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Lực lượng an ninh và những kẻ buôn bán ma túy cũng thường đụng độ ở khu vực này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG