Đường dẫn truy cập

Ông Geithner: Dân Mỹ bắt đầu tin tưởng hơn vào nền kinh tế


Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner nói rằng dân chúng Mỹ bắt đầu cảm thấy tin tưởng hơn vào nền kinh tế và kết quả cuộc kiểm tra, thường được gọi là 'xét độ căng' của 19 ngân hàng lớn nhất nước sẽ giúp cho sự tin tưởng tăng thêm.

Cuộc kiểm tra có mục đích xác định xem các ngân hàng lớn có thể sống còn trong trường hợp kinh tế tiếp tục xuống dốc hay không.

Kết quả bị tiết lộ ngày hôm qua cho thấy ít nhất phân nửa trong số 19 ngân hàng cần huy động vốn.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Geithner phát biểu trên Đài truyền hình Công cộng (PBS) rằng người Mỹ có thể tin tưởng là nền kinh tế đang ổn định và có sức chịu đựng dẻo dai.

Và trong bài bình luận đăng trên tờ New York Times ngày hôm nay ông Geithner nói rằng việc loan báo kết quả của cuộc kiểm tra 'xét độ căng' sẽ giúp mang lại sự minh bạch để thay thế cho tình trạng bất định.

Chính phủ Mỹ dự kiến loan báo kết quả này sau phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay.

Các giới chức chính phủ nói rằng các ngân hàng này phải đưa ra kế hoạch khắc phục trước ngày 8 tháng 6.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của chính phủ về thất nghiệp cho thấy việc sa thải nhân viên có thể đã bắt đầu bớt đi.

Báo cáo của Bộ Lao động hôm nay cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã giảm tới mức thấp nhất kể từ tháng Giêng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG