Đường dẫn truy cập

Chính phủ tự trị Kurd ở Iraq lên án các vụ tấn công của Iran


Chính phủ Khu vực người Kurd chủ yếu tự trị ở bắc bộ Iraq đã lên án những vụ tấn công xuyên biên giới của Iran nhắm vào phiến quân người Kurd.

Trong một thông cáo công bố hôm nay, chính phủ này nói những vụ oanh kích của Iran đang buộc cư dân phải chạy trốn và gây thiệt hại cho nông dân và mùa màng của họ.

Chính phủ Khu vực người Kurd kêu gọi Iran chấm dứt những vụ tấn công xuyên biên giới tại những vùng núi hẻo lánh này ngay lập tức.

Các giới chức Kurd cho hay quân đội Iran đã pháo kích các vị trí xa xôi và máy bay trực thăng của Iran đã tấn công khu vực hôm qua lần đầu tiên từ nhiều tháng xảy ra những vụ xung đột miền biên giới.

Chưa có tin ngay về số thương vong trong những vụ tấn công mới nhất ở các tỉnh Irbil và Suliamaniya của người Kurd ở Iraq.

Mục tiêu các vụ tấn công là một nhóm ly khai người Iran gốc Kurd có tên là Đảng Vì Đời Sống Tự do ở Kurd.

Iran lâu nay vẫn than phiền về những hoạt động xuyên biên giới của nhóm này, dọc theo biên giới giữa Iran và Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG