Đường dẫn truy cập

Anh kết thúc các hoạt động tác chiến ở Iraq


Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố binh sĩ Anh vừa kết thúc những hoạt động tác chiến kéo dài 6 năm ở Iraq.

Ông Brown cho biết như thế ngày hôm nay tại London sau cuộc họp với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki. Nhà lãnh đạo Anh gọi hôm nay là 'chương cuối của sứ mạng tác chiến ở Iraq'.

Ông nói thêm rằng quan hệ giữa Anh với Iraq sẽ tiến tới với trọng tâm là tăng cường quan hệ thương mại.

Trong khi đó, quân đội Anh ở Iraq đã cử hành lễ truy điệu cho 179 nhân viên quân sự Anh bỏ mình ở Iraq từ khi bùng ra cuộc tiến quân do Hoa kỳ lãnh đạo năm 2003.

Lễ truy điệu ở ngoại ô thành phố Basra là một phần của việc chuẩn bị triệt thoái các lực lượng chót của Anh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG