Đường dẫn truy cập

Quan chức LHQ đặc trách các vấn đề nhân đạo đến Sri Lanka


Quan chức hàng đầu của Liên hiệp quốc đặc trách về vấn đề nhân đạo đã đến Sri lanka để tìm cách bảo vệ hàng chục ngàn thường dân bị kẹt trong một dải đất hẹp, trong vùng đông bắc đảo quốc này hiện còn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy.

Phó Tổng thư ký đặc trách về vấn đề nhân đạo ông John Holmes theo dự kiến sẽ đi thăm các thường dân lánh nạn trong nước và mở các cuộc thảo luận với các quan chức Sri Lanka.

Tại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao lập lại lời kêu gọi thực hiện một cuộc ngưng bắn trong khu vực đang có giao tranh.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng ưu tiên cao nhất của cả 2 bên lâm chiến là phải bảo đảm an toàn cho thường dân trong vùng đang giao tranh và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.

Trong khi đó, các phần tử nổi dậy nhóm Hổ Tamil cáo buộc chính phủ chận đường đưa lương thực đến vùng nhóm này kiểm soát và nói rằng thường dân đang bị đói.

Hôm thứ bảy nhóm nổi dậy nói rằng tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Darfur, nơi mà chiến tranh khiến cho hàng triệu người phải chạy lánh nạn.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG