Đường dẫn truy cập

G-7: Có lẽ đà suy trầm chậm lại


Các Bộ trưởng Tài chính của các cường quốc hàng đầu thế giới nói rằng có những dấu hiệu cho thấy đà suy trầm kinh tế trên toàn cầu có lẽ đang bắt đầu chậm lại.

Đại biểu các nước thuộc khối các quốc gia công nghiệp hóa G-7, họp tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ hôm thứ sáu, khẳng định lời cam kết là sẽ cùng làm việc để đưa thế giới ra khỏi tình hình suy trầm kinh tế.

Trong một tuyên bố chung đưa ra, các Bộ trưởng khối G-7 nói rằng những dự liệu gần đây gợi ý rằng đà tuột dốc kinh tế đang chậm lại, và các giới chức này cam kết sẽ phục hồi công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế, cũng như ngăn chận không để cho một cuộc khủng hoảng ở tầm mức như thế này tái diễn.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner cảnh báo điều mà ông gọi là ‘tình hình u ám của kinh tế toàn cầu còn lâu mới chấm dứt.’

Ông Geithner nói rằng các nước phải tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch kích thích kinh tế, và bảo đảm là giới tiêu thụ và các doanh nghiệp có thể vay được tiền.






Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG