Đường dẫn truy cập

Tổng thống Madagascar bị lật đổ muốn trở về nhà


Tổng thống bị lật đổ của Madagascar Marc Ravalomanana nói ông hy vọng sẽ có thể trở về nhà trong vòng một vài tuần tới.

Vị cựu tổng thống phát biểu với các thông tín viên ở Nam Phi ngày hôm nay rằng ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực với tân tổng thống của đảo quốc này là ông Andry Rajoelina.

Ông cũng đã kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới trước cuối năm nay nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của nước này.

Ông Rajoelina đã nhậm chức hồi tháng trước sau khi ông Ravalomanana từ chức, dưới áp lực của những người đứng đầu quân đội, và sau nhiều tuần biểu tình của phe đối lập.

Cộng đồng quốc tế đã lên án việc tiếp quản chính phủ này là một vụ đảo chính.

Cả Liên hiệp Phi Châu và Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) đều đã đình chỉ qui chế thành viên của Madagascar sau vụ chuyển giao quyền lực này.

Tòa án tối cao Madagascar đã phán quyết rằng vụ chuyển giao này là hợp pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG