Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Thái Lan bắt đầu trấn dẹp người biểu tình


Binh sỹ Thái Lan đã bắt đầu cuộc trấn dẹp những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok vào hôm nay, thứ hai.

Binh sỹ chính phủ và những người biểu tình đã đụng độ với nhau dọc theo con đường chính của thành phố, sau khi binh sỹ hành động để giải tán hàng trăm người chống chính phủ.

Tin cho hay đã có những người bị thương.

Thông tấn xã của Pháp AFP trích dẫn lời một phát ngôn viên quân đội nói rằng binh sỹ chính phủ sẽ bắt đầu với những biện pháp nhẹ để giải tán đám biểu tình và 'tiến đến những hành động cứng rắn hơn'. Ông cũng cho biết quân đội đã sử dụng hơi cay.

Hôm chủ nhật, ông Thaksin đã hô hào hàng ngàn người ủng hộ ông tụ họp tại thủ đô Bangkok hãy thực hiện một cuộc cách mạng nhân dân.

Lên tiếng qua điện thoại, nhân vật chống đối chính phủ đang sống lưu vong này thề sẽ trở về nước nếu nhà cầm quyền tấn công những người ủng hộ ông.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vajjajeva đã lên tiếng vào khuya hôm chủ nhật, kêu gọi dân chúng bình tĩnh và nói rằng chính phủ ông vẫn nắm quyền kiểm soát quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG