Đường dẫn truy cập

Giới chức cao cấp đặc trách chống khủng bố của Anh từ chức


Giới chức cao cấp đặc trách chống khủng bố của Anh hôm nay từ chức sau khi vô tình để lộ các chi tiết về một hoạt động bí mật.

Cảnh sát rõ ràng đã phải bắt giữ 12 nghi can trước thời gian dự trù sau khi người ta chụp được hình của phó cảnh sát trưởng Bob Quick đang cầm các hồ sơ mật liên hệ tới một chiến dịch chống khủng bố.

Chi tiết của chiến dịch đã được hoạch định từ lâu hiện ra thấy rõ trong bức ảnh chụp ông Quick đang bước vào văn phòng của Thủ tướng.

Sau vụ sai sót về an ninh này cảnh sát đã nhanh chóng câu lưu một số nghi can, là 10 người Pakistan mang thị thực sinh viên và 2 người đàn ông khác ở phía bắc nước Anh.

Các vụ bố ráp diễn ra tại một vài địa điểm, trong đó có một quán cà phê internet ở Manchester và thư viện tại đại học John Moores ở Liverpool.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Jacqui Smith khen ngợi hành động của cảnh sát và nhấn mạnh rằng đất nước đang đứng trước mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng.

Nhà chức trách không cho biết chi tiết về việc có thể có âm mưu khủng bố hoặc các cáo buộc đối với những người bị bắt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG