Đường dẫn truy cập

Phiên xử cựu cai tù Khmer Ðỏ sẽ bắt đầu hôm nay


Phiên tòa xử một cựu thủ lãnh Khmer Ðỏ vì tội diệt chủng tại Campuchia được ấn định sẽ bắt đầu vào hôm nay.

Kaing Guek Eav, còn có tên là Duch, bị truy tố vì các tội danh hình sự chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tra tấn và sát nhân.

Duch đã từng cai quản nhà tù khét tiếng Tuol Sleng ở Phnom Penh, là nơi người tin rằng đã có hơn 15,000 người đã chết trong khoảng thời gian chưa đầy 4 năm Khmer đỏ kiểm soát Campuchia.

Ông Duch đã bày tỏ sự hối tiếc về những hành động của ông ta và theo dự kiến, ông sẽ xin công chúng tha thứ cho ông trong phiên xử.

Tòa án do LHQ hỗ trợ được thành lập để truy tố các cựu thủ lãnh Khmer Ðỏ, phe đã tàn sát gần 2 triệu người tại Campuchia trong khoảng thời gian giữa năm 1975 và 1979.

Các vụ xét xử 4 thủ lãnh cao cấp khác của Khmer Ðỏ theo dự trù sẽ bắt đầu vào sau này trong năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG