Đường dẫn truy cập

Thời tiết giá lạnh làm chậm dòng chảy nước lũ ở trung tây Hoa Kỳ


Thời tiết giá lạnh khiến cho dòng chảy của nước lũ đang đe dọa hai thành phố ở miền trung tây Hoa kỳ bị chậm lại.

Sở thời tiết quốc gia Hoa kỳ cho biết nhiệt độ băng giá đang làm chậm lưu lượng của Sông Hồng có đầy băng, khiến các giới chức phải điều chỉnh dự báo về thời điểm con sông có thể vỡ bờ.

Giờ đây các giới chức cho biết mực nước Sông Hồng có thể lên tới mức cao nhất vào ngày mai với mức nước hon 13 mét.

Nước sông đã lên cao tới mức kỷ lục trong vòng 112 năm, khiến hai thành phố ở gần đó -- là thành phố Moorhead, tiểu bang Minnesota, và thành phố fargo ở tiểu bang North Dakota – phải di tản cư dân ra khỏi hơn 2 ngàn 600 ngôi nhà.

Trong bài diễn văn hàng tuần đọc trên Đài phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama nói rằng ông đang theo dõi sát tình hình và hứa hẹn là chính phủ “sẽ làm những gì phải làm để giúp đỡ.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG