Đường dẫn truy cập

Các ngân hàng TQ công bố lợi nhuận 2008 tăng cao


Một số công ty lớn trên thế giới nói rằng trong năm ngoái họ có lời nhiều hơn, mặc dù kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy trầm.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc - ICBC là ngân hàng lớn nhất thế giới về giá trị thị trường, hôm thứ Tư nói rằng lợi nhuận của họ trong năm ngoái là 16 tỉ đôla, tăng 36%.

Còn lợi nhuận trong năm ngoái của Ngân hàng Trung Quốc, đứng thứ 3 trên thế giới về giá trị thị trường, là 9 tỉ đôla, tăng 14%.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm ngoái tăng 9%, cao hơn rất nhiều nước phương Tây, là nơi có nhiều ngân hàng sụp đổ, do có nhiều món nợ và những tài sản xấu.

Cũng trong ngày thứ tư, ngân hàng HSBC của Anh quốc loan báo có thể sa thải 1 ngàn 200 nhân viên.

Tại Canada, đài phát thanh CBC nói rằng họ có thể cắt 800 việc làm, do số thu về quảng cáo sút giảm.

Tại Hoa Kỳ có nhiều tin vui buồn lẫn lộn. Công ty IBM đang cắt 5.000 việc làm, đa số là những công việc tại Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra báo cáo nói rằng trong tháng Hai, đơn đặt hàng cho những sản phẩm có thể sử dụng quá 3 năm đã tăng 3,4% .

Và báo cáo của Hiệp Hội các ngân hàng chuyên cho vay để mua nhà nói rằng tuần trước, số đơn xin vay tiền mua nhà tăng 32%; và trong tháng 2, số bán của các căn nhà mới, tăng 4,7%; một con số khá cao so với tỷ lệ của tháng giêng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG