Đường dẫn truy cập

Một phụ nữ bị nghi chết vì cúm gia cầm ở Việt Nam


Giới hữu trách Việt Nam tin rằng người phụ nữ qua đời hồi tuần trước có thể đã mắc bệnh cúm gà.

Bản tin hôm thứ hai của hãng thông tấn Đức trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết bệnh nhân 26 tuổi này đã được đưa vào bệnh viện tỉnh Sóc Trăng hôm 16 tháng 3 với những triệu chứng nhức đầu, sốt cao và khó thở.

Bệnh nhân qua đời hôm thứ sáu tuần trước và kết quả xét nghiệm để xác định nạn nhân có phải đã nhiễm vi rút H5N1 hay không dự kiến sẽ có được trong tuần này.

Người đứng đầu một trung tâm y tế địa phương, nơi bệnh nhân được chữa trị lần đầu, cho biết rằng phụ nữ này đã ăn thịt vịt bị bệnh cách nay khoảng 1 tháng.

Báo chí Việt Nam trích lời ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nói rằng tất cả những ca tử vong vì cúm gà ở Việt Nam là do không được chữa trị kịp thời.

Cúm gà thường lây lan qua việc tiếp xúc giữa người với gia cầm bị bệnh, nhưng các nhà khoa học e rằng vi rút này có thể biến chủng để có khả năng lây lan dễ dàng từ người sang người và làm phát sinh một đại dịch toàn cầu có thể giết chết hàng triệu người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG