Đường dẫn truy cập

Pháp nộp đơn gia nhập trở lại Bộ Chỉ huy quân sự của NATO


Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp đã chính thức nộp đơn xin cho nước ông được tham gia trở lại vào cơ chế chỉ huy quân sự của liên minh Nato sau khi vắng mặt đã 43 năm.

Văn thư của ông Sarkozy đã được trao cho Tổng thư ký Jaap de Hoop Scheffer của Nato trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Âu châu ở Brussels.

Quốc hội Pháp hôm thứ ba đã thông qua dự luật ủng hộ cho việc tái gia nhập bộ chỉ huy Nato.

Trước khi cuộc biểu quyết diễn ra, Thủ tướng Pháp Francois Fillon nói với các nhà lập pháp rằng sự quay lại với bộ chỉ huy quân sự Nato là một 'sự điều chỉnh' giúp cho nước Pháp gia tăng ảnh hưởng bên trong liên minh này.

Ông Fillon nói thêm rằng Nato của năm 2009 không phải là Nato của năm 1966.

Cựu Tổng thống Charles de Gaulle đã quyết định rút khỏi Nato năm 1966 vì cho rằng nước Pháp bị mất quyền độc lập quân sự vào tay Hoa kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG