Đường dẫn truy cập

Anh đề nghị giúp Iran phát triển công nghiệp điện hạt nhân


Thủ Tướng Anh Gordon Brown lại đề nghị sự ủng hộ của quốc tế cho Iran để phát triển một công nghiệp điện hạt nhân dân dụng, miễn là Iran chấm dứt chương trình tinh luyện uranium của họ.

Hôm nay, ông Brown đã nói tại một hội nghị quốc tế rằng chương trình hạt nhân bí mật của Iran đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng về phổ biến vũ khí bởi vì Iran đã không chịu chấm dứt các hoạt động tinh chế uranium.

Nhưng ông Brown cũng nói rằng thế giới cần tìm ra phương sách để giúp các nước không có chương trình hạt nhân giải quyết nhu cầu năng lượng của họ, và ngăn chặn khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Hoa Kỳ, Anh và các cường quốc Phương Tây khác đã phản đối chương trình hạt nhân của Iran, bày tỏ nghi ngờ rằng chính phủ Tehran mưu tính phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran thì nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có tính cách hòa bình.

Tháng trước, Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế nói rằng Iran đã thành công trong việc tinh luyện một tấn uranium.

Các nhà phân tích nói rằng về phương diện kỹ thuật thì với số lượng đó, Iran đã đủ nguyên liệu để chế tạo một đầu đạn hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG