Đường dẫn truy cập

Chính phủ lưu vong Tây Tạng dè dặt hoan nghênh đàm phán với TQ


Chính phủ lưu vong Tây Tạng bầy tỏ sự lạc quan một cách dè dặt đáp lại tuyên bố của thủ tướng Trung quốc cho biết Bắc Kinh có thể mở thêm các cuộc tiếp xúc với các đặc sứ của Đức Đạt lai Lạt ma.

Phát ngôn viên của chính phủ Tây Tạng nói với đài VOA rằng Đức Đạt lai Lạt ma sẵn sàng mở các cuộc thảo luận với phía Trung quốc nhưng chỉ với điều kiện các cuộc thảo luận đưa tới việc giải quyết vấn đề Tây Tạng.

Hôm thứ sáu, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với các phóng viên rằng những cuộc đàm phán có thể diễn ra nếu nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng từ bỏ chủ trương ly khai.

Phát ngôn viên Samphel nói rằng Đức Đạt lại Lạt ma và các ủng hộ viên của ngài không mưu tìm sự ly khai cho Tây Tạng tách khỏi Trung quốc. Đức Đạt lai Lạt ma nói Ngài chỉ muốn tự trị cho Tây Tạng bên trong biên giới Trung quốc.

Nhà lãnh đạo Phật giáo đã sống ở Ấn Độ từ năm 1959 sau khi chạy trốn khỏi Tây Tạng sau một cuộc nổi dậy vũ trang bất thành chống lại sự cai trị của Trung quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG