Đường dẫn truy cập

VN sẽ thúc đẩy thương mại, dự án dầu khí với Phi Châu


Bộ Thương Mại Việt Nam dự định sẽ đẩy mạnh thương mại song phương và các dự án dầu khí với các quốc gia Phi Châu.

Bản tin ngày hôm nay của Bloomberg trích nguồn tin của báo Vietnam News cho hay theo chương trình này, Việt Nam nhắm mục đích đa dạng hoá xuất khẩu nông sản và tăng cường các dự án dầu khí với các quốc gia Phi Châu trong đó có Algeria, Cameroon, Congo, Madagascar và Nigeria.

Việt Nam cũng dự kiến sẽ tìm nguồn dầu thô và khí đốt ở Châu Phi.

Tin của Dow Jones và Bloomberg cùng nói rằng theo dự kiến Vietnam sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu năm nay lên 1,6 tỉ đô la và năm 2010 là 1,8 tỉ đô la.

Thương mại song phương dự kiến sẽ đạt 2,5 tỉ đô la trong năm 2009 và 3 tỉ đô la trong năm tới.

Trong số những nước Phi Châu này, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria trong năm 2008 đã đạt mức cao kỷ lục là 75,63 triệu đô la tức là tăng 87% một năm.

Dựa vào các số liệu của trung tâm thông tin Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Tân Hoa Xã cho hay càfe là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Algeria với tổng kim ngạch đạt 29,63 triệu đô trong năm 2008.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Algeria của Việt Nam trong năm ngoái là 1,2 triệu đô la, trong đó mặt hàng nhập khẩu chính là hạt điều thô và sắt thép phế liệu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG