Đường dẫn truy cập

Nga: Hiệp định tài giảm vũ khí mới với Hoa Kỳ là ưu tiên


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc đạt được một hiệp định mới về tài giảm vũ khí chiến lược với Hoa kỳ là một vấn đề ưu tiên.

Ông Lavrov cho biết như thế trong bài diễn văn đọc tại hộï nghị tài giảm binh bị ở Geneve ngày hôm nay, một ngày sau cuộc họp chính thức đầu tiên của ông với ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ.

Ông nói rằng Nga muốn giới hạn số đầu đạn hạt nhân cùng với các hệ thống dùng để bắn đi các vũ khí này.

Hôm qua, ngoại trưởng Nga cho biết ông đồng ý với bà Clinton là sẽ ra sức để có được một hiệp định thay thế cho Hiệp định Tài giảm Vũ khí Chiến lược (START) ký kết năm 1991 trước khi hiệp định này hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 12.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG