Đường dẫn truy cập

'Con buôn của tử thần' bác bỏ các cáo giác của Hoa Kỳ


Một người Nga bị cáo buộc tội buôn lậu vũ khí nói rằng: Hoa Kỳ không có bằng chứng cho thấy là ông ta đã cung cấp vũ khí cho một số những lãnh chúa và là những nhà độc tài khét tiếng trên thế giới.

Viktor Bout đã lên án các cáo buộc vừa kể khi ông ra trước tòa án ở Thái Lan hôm nay trong phiên xử để dẫn độ ông.

Ông Bout bị bắt hồi tháng Ba năm ngoái ở Bangkok sau một quá trình hoạt động ráo riết của các nhân viên an ninh bí mật của Hoa Kỳ. Ông Bout bị Hoa Kỳ truy nã vì âm mưu bán vũ khí cho phiến quân FARC của Colombia.

Ông Bout gọi các cáo giác đó chỉ là 'những lời đồn đãi và dối trá', và nói rằng việc ông tiếp tục bị giam cầm vi phạm các qui định của pháp luật và nhân quyền.

Vụ xét xử dẫn độ ông Bout bắt đầu hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng đã bị đình hoãn vài lần vì các nhân chứng bênh vực cho ông không ra hầu tòa.

Quan tòa đã đình phiên xử thêm một lần nữa hôm nay sau khi vợ của ông Bout cho biết là bà bị bệnh.

Phiên xử kế tiếp sẽ được mở lại vào ngày thứ Hai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG