Đường dẫn truy cập

Trung Quốc lên án vụ bán đấu giá cổ vật ở Paris


Bắc Kinh lên án vụ bán đấu giá ngày hai cổ vật điêu khắc bằng đồng từ triều đại nhà Thanh hồi thế kỷ thứ 18 của Trung Quốc.

Cơ quan quản lý di sản văn hóa của nhà nước Trung Quốc nói rằng: vụ bán đấu giá này làm thiệt hại tới quyền văn hóa của Trung Quốc, và vi phạm những hiệp định quốc tế bảo vệ những đồ tạo tác có tính cách văn hóa của thế giới.

Ðầu một con thỏ và con chuột bằng đồng đã được bán với giá gần 40 triệu tại nhà bán đấu giá Christie ở Paris.

Những cổ vật này đã được mua bởi những người không rõ lai lịch, chỉ để lời dặn của họ cho một nhân viên của nhà bán đấu giá.

Một tổ chức văn hóa chuyên bảo vệ các di tích văn hóa của Trung Quốc đã đệ đơn khiếu kiện để ngăn chặn vụ bán đấu giá này tại một tòa án của Pháp nhưng không thành công.

Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh thanh tra chặt chẽ những hoạt động của công ty Christie tại Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG