Đường dẫn truy cập

Ủng hộ viên của ông Thaksin xuống đường biểu tình


Hằng ngàn người ủng hộ Thủ Tướng Thái Lan bị lật đổ, ông Thaksin Shinawatra, đã tụ tập chung quanh trụ sở chính phủ ngày hôm nay để yêu cầu giải tán Quốc hội, và tổ chức cuộc bầu cử mới.

Những người biểu tình đã vượt qua hàng rào dây thép gai vào khu trụ sở chính phủ nơi đặt văn phòng của Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva.

Người biểu tình này nói rằng họ muốn thăng tiến dân chủ tại Thái Lan, và muốn phản đối tình trạng bất công của chính phủ và Quốc hội.

Các giới chức cho biết, ít nhất đã có 3,000 cảnh sát viên được điều động để theo dõi những 20,000 người biểu tình.

Cuộc mít-tinh này được tổ chức bởi Mặt Trận Dân Chủ Chống Độc Tài và theo dự trù sẽ kéo dài 3 ngày.

Thành viên của mặt trận này gồm những người ủng hộ ông Thaksin Shinawatra thường được gọi là 'Đoàn Áo Đỏ' vì màu áo họ mặc.

Ông Thaksin bị lật đổ hồi tháng 9 năm 2006. Kể từ đó, nền chính trị Thái Lan phần lớn ở trong tình trạng xáo trộn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG