Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Afghanistan đến Washington


Các Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan và Afghanistan đang có mặt tại thủ đô Washington để hội đàm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton.

Theo dự kiến, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề chính sách của Hoa Kỳ đối với các vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, nơi Hoa Kỳ tin là có căn cứ của các phần tử khủng bố liên hệ với Taliban và al-Qaida.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Markhdoom Shah Mehmood Qureshi sẽ gặp bà Clinton trong ngày hôm nay.

Vào ngày Thứ Năm, bà Clinton sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Rangeen Dadfar Spanta, cũng như Bộ trưởng ngoại giao Pakistan Mehmood Qureshi.

Đặc sứ Hoa Kỳ về Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke, sẽ tham gia các cuộc họp này.

Ông Holbrooke mới trở về Hoa Kỳ sau chuyến du hành tới vùng vừa kể.

Hôm qua, ông Robert Mueller, Giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ, tức FBI, nói rằng các phần tử tranh đấu tại khu vực biên giới này tạo ra mối đe dọa lớn nhất về những cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG