Đường dẫn truy cập

Chính phủ Sudan, phe nổi dậy khởi sự đàm phán


Các cuộc thảo luận trực diện giữa chính phủ Sudan và nhóm nổi dậy chính ở Darfur đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar.

Các cuộc thảo luận giữa chính phủ và Phong trào Công lý và Bình Đẳng (JEM) nhằm mục đích đạt một thỏa thuận khung cơ bản cho các cuộc hòa đàm toàn diện.

Sudan cho biết hai bên sẽ tập trung đạt một thỏa thuận ngừng bắn.

JEM là nhóm có hoạt động chiến đấu nhiều nhất trong số nhiều nhóm nổi dậy ở Darfur.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa chính phủ và nhóm JEM trong hơn 1 năm qua.

Các cuộc hội đàm này diễn ra khi Tòa án Tội phạm Quốc tế cứu xét việc ra trát bắt giữ Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir. Các công tố viên tại toà án cáo buộc ông Bashir đã dàn dựng một cuộc diệt chủng ở Darfur.

Chính phủ Sudan và những nước ủng hộ, trong đó có Trung Quốc, nói rằng lệnh bắt giữ này sẽ làm tổn hại đến nỗ lực hoà bình ở Darfur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG