Đường dẫn truy cập

Nga đóng hồ sơ vụ thảm sát Katyn


Tối cao Pháp viện Nga đã bác bỏ yêu cầu mở lại cuộc điều tra về vụ hơn 20,000 sĩ quan Ba Lan và những người Ba Lan khác bị mật vụ Nga sát hại tập thể vào năm 1940.

Khoảng 2,000 người trong số các nạn nhân này bị sát hại trong rừng Katyn, gần thành phố Slolensk ở miền tây nước Nga.

Những nạn nhân còn lại bị sát hại ở những khu vực lúc đó thuộc về Liên Xô.

Trong nhiều năm nay, thân nhân của những người Ba Lan xấu số này đã tìm cách làm cho giới hữu trách Nga mở lại cuộc điều tra nhưng không mang lại kết quả.

Năm 1990 Liên Xô thừa nhận rằng vụ thảm sát được thực hiện theo lệnh của nhà độc tài Josef Stalin.

Tuy nhiên, trong năm 2004 công tố viên trưởng của quân đội Nga đã quyết định đóng hồ sơ vụ án với lý do là những vụ sát hại đó không phải là diệt chủng và đã xảy ra quá lâu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG