Đường dẫn truy cập

Cử tri Bolivia đi bỏ phiếu về bản hiến pháp mới


Cử tri Bolivia hôm nay đi bỏ phiếu để quyết định về một bản hiến pháp mới được Tổng thống Evo Morales ủng hộ.

Việc chấp thuận hiến pháp này, theo sự trông đợi của nhiều người, sẽ dành nhiều quyền lực chính trị hơn cho khối đa số dân bản địa bị áp bức lâu nay, và là cơ sở hậu thuẫn cho tổng thống.

Ông Morales là vị tổng thống đầu tiên thuộc sắc dân bản thổ, được sự ủng hộ của ít nhất 60 phần trăm dân chúng. Hiến pháp mới sẽ cho phép ông ra tranh cử một nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhì.

Hiến pháp được đề xuất cũng kêu gọi cải cách đất đai, có phần chắc sẽ đưa đến việc chia cắt những khoảng đất rộng cho nông dân ở miền đông, và phân phối lại cho những nhóm dân bản thổ. Nhiều nông dân ở miền đông là người gốc Châu Âu.

Các tỉnh miền đông ở vùng đất thấp phản đối hiến pháp vì cho rằng văn kiện này không thừa nhận yêu sách của họ đòi thêm quyền tự trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG