Đường dẫn truy cập

Pakistan đề ra hạn chót 10 ngày điều tra vụ tấn công Mumbai


Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nói rằng các nhân viên điều tra vụ tấn công khủng bố ở Mubai có 10 ngày để hoàn tất cuộc điều tra.

Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ bảy, ông Rehman Malik, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, nói rằng để đẩy nhanh tiến trình này, các nhà điều tra của Ấn Độ nên hợp tác nhiều hơn với các đối tác Pakistan.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thúc giục Pakistan tiết lộ toàn bộ các dữ kiện liên quan đến vụ tấn công Mumbai hồi tháng 11 mà họ biết được.

Một lần nữa ông thúc giục Pakistan hành động nhắm vào nhóm Lashkar-e-Taiba, một nhóm khủng bố có cơ sở ở Pakistan, mà Ấn Độ qui trách về vụ tấn công.

Thủ tướng Singh nói rằng Ấn Độ trông đợi Pakistan thi hành các biện pháp nhắm vào những kẻ đã hoạch định, tổ chức và thực hiện các tội ác khủng khiếp này.

Pakistan bác bỏ các cáo buộc của ông Singh rằng các tên tấn công được sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền của Pakistan.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG