Đường dẫn truy cập

Ông Obama, Quốc hội bàn về kế hoạch phục hồi kinh tế


Hôm nay, Tổng thống đắc cử Barack Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo tại Quốc hội để bàn thảo về một kế hoạch chi tiêu của chính phủ nhằm giúp vực dậy nền kinh tế trong nước.

Ông Obama cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội chuẩn chi để cải thiện cầu đường, các phương tiện di chuyển công cộng và trường học.

Tổng thống tân cử cho rằng kế hoạch này sẽ giúp tạo 3 triệu công ăn việc làm, và dự kiến tốn hơn 750 tỉ đôla.

Kế hoạch này cũng đề ra việc giảm thuế cho công nhân và doanh nghiệp. Điều này có thể giúp ông Obama tranh thủ hậu thuẫn của đảng Cộng hòa thuộc phe đối lập.

Lãnh đạo đảng cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã tỏ ý quan tâm về việc dự án được thông qua quá vội vã. Ông McConnell nói rằng ông mong quốc hội sẽ chấp nhận tiếng nói của cả 2 đảng về kế hoạch này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm qua, dân biểu Steny Hoyer, lãnh đạo khối đa số dân chủ tại Hạ viện, nói rằng có phần chắc là chương trình kích thích kinh tế sẽ chưa sẵn sàng khi ông Obama nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng.

Nhưng ông Hoyer cho rằng có thể thực hiện chương trình vào đầu hoặc giữa tháng Hai.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG