Đường dẫn truy cập

Nhật Bản sẽ tranh quyền đăng cai cả World Cup 2018 lẫn 2022


Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản mong muốn nước ông sẽ dự tranh quyền đăng cai cả hai vòng chung kết cúp bóng đá thế giới - World Cup 2018 và World Cup 2022.

Ông Mataoki Inukai nói rằng trong điều kiện hiện nay là mọi nước đều được khuyến khích nộp đơn tranh quyền đăng cai thì ông không nghĩ nỗ lực tranh đăng cai Olympic 2016 của Tokyo sẽ là một trở ngại cho dự định tranh đăng cai hai World Cup 2018 và 2022, mà ngược lại nếu việc tranh đăng cai Olympic thành công thì đó là một lợi thế lớn bởi vì hệ thống cơ sở hạ tầng, sân bãi và các trung tâm tập luyện đã được nâng cấp sẵn.

Năm ngoái FIFA đã quyết định rằng vòng chung kết World Cup sẽ được luân chuyển trên sáu châu lục. FIFA tổ chức tranh đăng cai cùng lúc cho cả hai World Cup 2018 và 2022.

Australia, Trung Quốc, Qatar, Anh và Mỹ đã loan báo sẽ dự tranh đăng cai vòng chung kết World Cup kế tiếp khi nào đến phiên châu lục của họ. World Cup 2010 sẽ diễn ra tại Nam Phi, còn năm 2014 World Cup sẽ được tổ chức tại Brazil.

Quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 sẽ được quyết định và công bố vào tháng 12 năm 2010.





Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG