Đường dẫn truy cập

Thành phố Cáp Nhĩ Tân dự định tranh đăng cai Olympic Mùa Đông 2018


Thành phố Cáp Nhĩ Tân ở miền đông bắc Trung Quốc đang xem xét dự định tranh đăng cai Olympic mùa Đông 2018.

Tờ Trung Quốc Nhật báo đưa tin rằng chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang, ông Li Zhanshu nói rằng tỉnh của ông đang trù tính tranh đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2018, mặc dù quyết định này cần phải được chính phủ trung ương thông qua.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, được mệnh danh là thành phố nước đá nổi tiếng với các hội điêu khắc trên băng đá hàng năm, sẽ đăng cai Đại hội thể thao mùa đông toàn cầu 2009 từ ngày 18 đến 28 tháng hai năm tới.

Ông Li Zhanshu nói rằng nếu đại hội thể thao vào tháng hai này được các quan khách hoan nghênh, thì điều đó sẽ giúp cho tỉnh của ông tự tin hơn để hướng đến mục tiêu tranh đăng cai Olympic mùa Đông.

Cáp Nhĩ Tân với núi non hùng vĩ đã được dùng làm nơi huấn luyện các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.

Vancouver của Canada sẽ là chủ nhà của Olympic mùa Đông 2010, và Sochi của Nga sẽ là chủ nhà của Olympic Mùa Đông 2014.

Trung Quốc không có thế mạnh trong các môn thể thao mùa đông như trong các môn thể thao mùa hè mà thế giới từng chứng kiến tại Olympic Bắc Kinh hồi tháng 8 vừa qua.

Điều này cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến dự tính tranh đăng cai các môn thể thao mùa đông của thành phố Cáp Nhĩ Tân.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG