Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch vũ trang các bộ tộc Afghanistan


Đại sứ Mỹ tại Afghanistan cho biết Washington ủng hộ một kế hoạch gây nhiều tranh cãi về việc tiếp xúc với các thủ lãnh bộ tộc trong cuộc chiến chống lại các phần tử Taliban.

Trong một cuộc họp báo cuối năm, đại sứ William Wood nói rằng chương trình bảo vệ cộng đồng của chính phủ Afghanistan nhằm tăng cường và thêm quyền lực cho các bộ lạc và làng mạc để tự vệ, chống lại quân nổi dậy.

Ông Wood cho biết hiện chưa có đủ binh sĩ quốc tế hay lực lượng an ninh của Afghanistan để bảo vệ tất cả từng làng mạc.

Ông Wood đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nói rằng Hoa Kỳ có kế hoạch vũ trang các bộ tộc.

Ông Wood nói rằng những người bộ tộc được cộng đồng địa phương lựa chọn sẽ được cung cấp sự huấn luyện, đồng phục và được các trợ giúp khác, nhưng không có vũ khí.

Những người chỉ trích sợ rằng chương trình này sẽ tái lập một lực lượng dân quân đã làm đảo lộn Afghanistan trong thời gian và sau khi chấm dứt cuộc chiếm đóng của Xô viết hồi thập niên 1980.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG