Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Guinea công nhận thủ lãnh đảo chính là Tổng thống


Thủ Tướng Guinea đã thừa nhận thủ lãnh cuộc đảo chánh, ông Moussa Camara, là người lãnh đạo mới của nước ông.

Thủ Tướng Ahmed Tidiane Souare và khoảng 30 quan chức khác đã ra đầu hàng tại một căn cứ quân sự bên ngoài Conakry hôm thứ Năm, sau khi Camara loan báo họ có 24 giờ đồng hồ để ra đầu hàng, nếu không sẽ bị truy lùng và bắn bỏ.

Tin nói rằng ông Souare đã đổi cách xưng hô và gọi ông Camara là Tổng Thống, ông và các quan chức khác cam kết sẽ tuân hành các chỉ thị của nhà lãnh đạo mới.

Nói chuyện với các nhà báo, ông Camara nói chính phủ của cố Tổng Thống Lansana Conte đã thất bại trong việc phục vụ nhân dân Guinea vì đã đưa đất nước này đến chỗ sụp đổ kinh tế. Ông Camara kêu gọi phải chấm dứt những bất công và nạn tham nhũng tại nước này.

Ông Camara và một số quan chức quân sự khác đã loan báo tin họ làm đảo chánh hôm thứ Ba, một ngày sau khi cố Tổng Thống Guinea, ông Conte, qua đời.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG