Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iraq thông qua biện pháp về binh sĩ nước ngoài


Quốc hội Iraq đã chấp thuận biện pháp để binh sĩ Anh và binh sĩ, nước ngoài không phải là binh sĩ Mỹ, lưu lại nước này trong năm tới.

Đa số các nhà lập pháp Iraq đã bỏ phiếu chấp thuận biện pháp này hôm thứ ba, một khoảng thời gian ngắn sau khi Chủ tịch Quốc hội, ông Mahmoud al-Mashhadani từ chức.

Trong bài diễn văn từ chức, ông Mashhadani, nhà chính trị Hồi giáo Sunni gây tranh cãi, xin lỗi các đồng viện của ông về việc ông đã xúc phạm họ hồi tuần trước, khiến cuộc thảo luận về vấn đến này bị gián đoạn.

Theo văn kiện được chấp thuận thì 4.000 binh sĩ Anh cũng như các lực lượng nhỏ hơn của Australia, Estonia và Roumani sẽ ở lại Iraq cho đến tháng 7 năm 2009.

El Salvador, một trong những nước có binh sĩ tham gia lực lượng liên minh do Hoa Kỳ chỉ huy, hôm thứ ba, tuyên bố rằng họ sẽ rút binh sĩ ra khỏi Iraq vào cuối tháng này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG