Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Quốc hội Iraq sẽ từ chức


Chủ tịch Quốc hội Iraq đề nghị sẽ từ chức, dẹp bỏ được một cản trở cho việc binh sĩ nước ngoài, không phải là binh sĩ Mỹ, lưu lại Iraq sau khi kết thúc năm nay.

Ông Mahmoud al-Mashhadani mạnh mẽ lên tiếng phản đối biện pháp cho binh sĩ các nước không phải là Hoa Kỳ lưu lại Iraq.

Nhà lập pháp thuộc hệ phái hồi giáo Sunni, là người đã sỉ nhục một số các thành viên quốc hội hồi tuần rồi.

Vụ cãi cọ tại quốc hội đã khiến phải hoãn lại cuộc biểu quyết ngày hôm qua để quyết định xem có cho phép các binh sĩ Anh, Australia, El Savaldor, Estonia và Romania hoạt động tại Iraq cho tới tháng 7 năm tới hay không.

Nếu dự luật này không được Quốc hội thông qua trước khi nhiệm quyền của LHQ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 thì binh sĩ các nước vừa kể sẽ không còn tư cách pháp lý để hoạt động tại Iraq trong năm tới.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG