Đường dẫn truy cập

WFP cám ơn EU cho hải quân hộ tống tàu chở lương thực cho Somalia


Chương trình thực phẩm thế giới hôm nay đã lên tiếng cám ơn Liên hiệp Âu Châu về việc cho hải quân hộ tống các tàu chở lương thực cho Somalia để tránh bị hải tặc tấn công.

Một phát ngôn viên của Chương trình Thực phẩm thế giới nói rằng nạn hải tặc đe dọa cắt đứt nguồn tiếp tế nhân đạo cho Somalia nhưng công tác này giờ đây có được sự bảo vệ toàn diện của Liên hiệp Âu Châu.

Họ nói thêm rằng chiếc tàu MV Semlow là tàu đầu tiên được Liên hiệp Âu Châu hộ tống.

Tàu này rời Mobasa hôm qua cùng với tuần dương hạm Northumberland của hải quân hoàng gia Anh.

Tàu này chở một số lượng lương thực đủ để nuôi ăn cho 50,000 người trong 1 tháng cùng với các loại phẩm vật khác.

Đây là chương trình đầu tiên của Liên hiệp Âu Châu để hộ tống các tàu thương mại cũng như các tàu của Chương trình thực phẩm thế giới.

Hoạt động này được đặt tên là 'Chiến dịch Atlanta'.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG