Đường dẫn truy cập

Tòa Bạch Ốc xem xét việc cứu nguy công nghiệp xe hơi


Chính phủ của Tổng thống Bush đã thay đổi lập trường và cho biết họ có thể dùng tiền của một ngân quĩ cứu nguy công nghiệp tài chánh để giúp đỡ cho các công ty xe hơi của Mỹ.

Hôm qua, Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang xem xét tới việc trợ giúp cho công nghiệp xe hơi bằng cách sử dụng một phần trong khoản tiền 700 tỉ đô la đã được dành riêng để cứu nguy ngành ngân hàng.

Trước đó, chính phủ Bush thuộc phe Cộng hòa đã khước từ yêu cầu của các nhà lãnh đạo phe Dân chủ tại quốc hội là sử dụng ngân quĩ cứu nguy tài chánh để giúp cho các công ty xe hơi.

Các giới chức bộ Tài chánh cho biết họ túc trực để ngăn chận sự sụp đổ của các công ty xe hơi cho tới khi quốc hội nhóm họp trở lại để giải quyết vấn đề.

Kế hoạch 14 tỉ đô la cứu nguy công nghiệp xe hơi đã được Hạ viện chấp thuận những gặp thất bại tại Thượng viện.

Tổng thống đắc cử Barack Obama nói rằng chính phủ không thể khoanh tay nhìn công nghiệp xe hơi sụp đổ.

Ông hối thúc quốc hội và chính phủ của Tổng thống Bush tìm kiếm một phương cách để giúp đỡ cho 3 đại công ty đang gặp khó khăn này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG