Đường dẫn truy cập

Pakistan xác nhận đang giam giữ các nghi can khủng bố


Thủ Tướng Pakistan xác nhận rằng cảnh sát nước ông đang giữ 2 thủ lãnh của một tổ chức tranh đấu mà Ấn Độ nói là đã nhúng tay vào các cuộc tấn công tại Mumbai hồi tháng trước.

Hôm nay, ông Yousuf Raza Gilani nói rằng cảnh sát đang giam giữ các nghi can Zaki-ur-Rehman Lakhvi và Zara Shah.

Cả hai nghi can vừa kể bị cáo buộc là thuộc tổ chức Lashkar-e-Taiba bị cấm hoạt động.

Có tin về việc Lakhvi bị bắt giữ hồi đầu tuần này, nhưng chính phủ Pakistan mới chỉ xác nhận nguồn tin về việc giam giữ các nghi can vừa kể ngày hôm nay.

Ấn Độ đã gia tăng áp lực đối với Pakistan để họ nỗ lực hơn nữa trong việc trấn áp những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công làm hơn 170 thiệt mạng tại Mumbai này.

Cảnh sát Ấn Độ đã công bố tên của 9 phần tử võ trang thực hiện cuộc tấn công tại Mumbai hồi tuần trước bị giết trong vụ này.

Cảnh sát cho biết, nhà chức trách đã truy ra quê quán của các phần tử tranh đấu là ở Pakistan.

Tại New York, Ấn Độ đã hối thúc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tuyên bố Tổ Chức Từ Thiện Hồi Giáo Jammat-ud-Dawa là một tổ chức khủng bố.

Tổ chức vừa kể được nhiều người coi là cơ quan bình phong của tổ chức Lashkar-e-Taiba.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG